Doanh nghiệp đa cấp bị rút giấy phép, người tham gia khó được đảm bảo quyền lợi

Khánh Huyền (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 04/05/2017 10:49 GMT+7

VTV.vn - Trên thực tế, hầu hết người tham gia đều khó có thể lấy lại tiền đã bỏ vào kinh doanh đa cấp.

Cách đây ít ngày, thông tin công ty Thiên Ngọc Minh Uy xin chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp, đã khiến cho không ít nhà đầu tư lo lắng. Nhiều người đã nhanh chóng đến trụ sở của công ty để xin chấm dứt hợp đồng, lấy lại tiền, nhưng hầu hết đều chỉ nhận được những lời hứa hẹn. Như vậy, tính cả Thiên Ngọc Minh Uy thì 3 năm gần đây, đã có khoảng 40 doanh nghiệp đa cấp bị rút giấy phép hoạt động. Thậm chí có doanh nghiệp từ lúc bắt đầu hoạt động tới khi bị rút giấy phép chỉ tồn tại chưa đầy 1 năm. Mặc dù pháp luật đã có quy định: sau khi chấm dứt hoạt động trong vòng 90 ngày, các doanh nghiệp đa cấp phải giải quyết quyền lợi của toàn bộ người tham gia vào hệ thống của mình. Nhưng trên thực tế, hầu hết người tham gia đều khó có thể lấy lại tiền đã bỏ vào kinh doanh đa cấp.

Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này thường xuyên nhận được đơn thư kiến nghị của những người tham gia đa cấp, đề nghị các doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp trả lại tiền đã đầu tư. Nhưng không ít doanh nghiệp sau đó đã đột ngột đóng cửa, cắt đứt mọi liên lạc.

Từ lúc hy vọng được gấp đôi, gấp ba số tiền đầu tư ban đầu, cho đến những người tham gia bán hàng đa cấp chỉ mong lấy lại được một phần số tiền đã đầu tư, mà cũng khó thực hiện. Vậy có những khoảng trống pháp lý nào trong việc bảo vệ quyền lợi cho người tham gia vào hệ thống đa cấp, khiến cho việc hành trình đòi lại tiền của họ lại khó khăn đến như vậy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước