Doanh nghiệp kiến nghị giảm lãi suất vay USD

TCTD-Thứ sáu, ngày 03/05/2013 13:15 GMT+7

Ảnh minh họa

 Không chỉ mong muốn lãi suất vay VND giảm xuống 10%, nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị NHNN sớm chỉ đạo giảm thêm lãi suất vay USD xuống khoảng 5%.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất cho vay USD 5% rất hiếm và chỉ dành cho những doanh nghiệp xuất khẩu có quy mô lớn thuộc các ngành ưu tiên xuất khẩu như gạo, cà phê… Còn đối với những mặt hàng xuất khẩu thông thường, với doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn áp dụng từ 7-8,5%/năm.

Đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng, ngân hàng huy động tiền gửi USD cao nhất là 2% đối với cá nhân, 1%/năm đối với tổ chức kinh tế. Chính vì thế, nếu cho doanh nghiệp vay ở mức khoảng 5% là ngân hàng vẫn có thể có lãi.

Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế bắt đầu có dấu hiệu tích cực, xuất nhập khẩu tăng trở lại, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng mạnh thì việc giảm lãi suất cho vay USD là nên làm và cần làm sớm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước