Doanh nghiệp Mỹ "giấu" hơn 2.000 tỉ USD ở nước ngoài

Quỳnh Anh (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 14/11/2014 00:18 GMT+7

Hình minh họa

Đây là công bố mới nhất của Hãng nghiên cứu Capital Economics.

Theo đó, lượng tiền mặt mà các công ty Mỹ cất giữ bên ngoài biên giới quốc gia lần đầu tiên vượt qua mốc 2.000 tỉ USD, nhiều hơn cả số tiền mặt mà họ giữ trên đất Mỹ.

Theo báo cáo, chỉ trong vòng 12 tháng qua, lượng tiền mặt mà các công ty Mỹ giữ ở nước ngoài đã tăng gấp 6 lần, đạt 2,1 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, con số tương tự trong nước chỉ là 1,9 nghìn tỷ USD.

Kết quả này cho thấy, các công ty Mỹ vẫn đang giảm giữ tiền mặt trong nước, dù rằng niềm tin vào sự phục hồi kinh tế tăng lên.

Giới chuyên môn nhận định, những con số trên sẽ khiến Washington phải chú ý, đặc biệt là càng ngày càng có nhiều DN Mỹ mang lợi nhuận ra nước ngoài để trốn thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước