Doanh nghiệp nhà nước đầu tiên tại Trung Quốc vỡ nợ

Nguyễn Mai (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/04/2015 15:12 GMT+7

VTV.vn - Theo thông báo mới đây, nhà máy sản xuất máy biến áp điện Baoding Tianwei đã trở thành doanh nghiệp nhà nước đầu tiên tại Trung Quốc vỡ nợ.

Cụ thể, doanh nghiệp này cho biết, họ không thể trả khoản lợi tức trái phiếu trị giá 13,8 triệu USD. Trái phiếu của Baoding Tianwei đã giảm 7,1% mệnh giá so với hồi tháng 3 là mức giảm mạnh nhất kể từ khi trái phiếu của doanh nghiệp này được phát hành năm 2011.

Trước đó, mới chỉ có các doanh nghiệp tư nhân tuyên bố vỡ nợ trên thị trường trái phiếu Trung Quốc. Sự vỡ nợ lần này của tập đoàn Tianwei cho thấy Chính phủ Trung Quốc đã sẵn sàng để thị trường điều tiết các hoạt động của các doanh nghiệp quốc doanh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước