Doanh nghiệp nước ngoài tại Nga gặp khó khăn

Quỳnh Anh (VTV24)-Thứ ba, ngày 11/11/2014 09:49 GMT+7

Ảnh: Bloomberg

Theo Bloomberg, giới đầu tư đang bán tháo cổ phiếu của 29 doanh nghiệp nước ngoài tại Nga, khi đồng ruble đang có xu hướng tụt dốc mạnh hơn.

Điều này khiến cho triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp nước ngoài tại Nga càng trở nên mù mịt hơn.

Chỉ trong ba tháng vừa qua, đồng ruble đã giảm mạnh so với USD, do ảnh hưởng từ sự trừng phạt của phương Tây, điều này ảnh hưởng lớn đến cổ phiếu của các doanh nghiệp nước ngoài tại Nga. Trung bình, giá cổ phiếu của các công ty này giảm ít nhất 21% trong năm nay.

Hiện thị trường Nga chiếm ít nhất 10% doanh số bán hàng của các công ty này nên dự báo, đa phần các công ty nước ngoài sẽ không đạt được mục tiêu lợi nhuận trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước