Doanh nghiệp Thụy Điển thúc đẩy hợp tác công nghệ tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/11/2017 18:00 GMT+7

VTV.vn - Ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất là một trong những lĩnh vực các doanh nghiệp Thụy Điển quan tâm tại Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam – Thụy Điển đã tăng tới 90% trong 10 tháng đầu năm nay và dự kiến sẽ đạt 1,5 tỷ USD trong cả năm 2017. Trong chuyến thăm mới đây của đoàn doanh nghiệp Thụy Điển, một trong những lĩnh vực mà các doanh nghiệp nước này quan tâm tại Việt Nam, đó là ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, khi quốc gia này hiện đang xếp thứ 2 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Các doanh nghiệp Thụy Điển đều bày tỏ sự lạc quan khi Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, với mức trung bình 6% trong 2 thập kỷ qua, song song với môi trường đầu tư thân thiện. Đại sứ Thụy Điển cho biết, đã có những cái bắt tay đầu tiên giữa doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển ngay tại hội thảo lần này.

Thụy Điển mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam Thụy Điển mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Margot Wallstrom bày tỏ ấn tượng vì tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam, cũng như nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước