Doanh nghiệp Trung Quốc tin tưởng kế hoạch "Made in China 2025"

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 15/01/2019 06:23 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Dù Bắc Kinh không còn đề cập nhiều đến kế hoạch "Made in China 2025" nhưng sự hỗ trợ mà các doanh nghiệp nhận được không hề suy giảm.

Kế hoạch "Made in China 2025" nhằm đưa Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ vẫn đang được giới chức Bắc Kinh thúc đẩy mạnh mẽ, dù từng có những đề xuất về việc điều chỉnh một kế hoạch ít tham vọng hơn. Đó là thông tin vừa được báo Nikkei Asia đưa ra.

Cuộc khảo sát được Nikkei thực hiện với các công ty khởi nghiệp công nghệ Trung Quốc có mặt tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2019 mới đây cho thấy, sự ủng hộ mạnh mẽ về tài chính của chính phủ không chỉ giới hạn ở các công ty khởi nghiệp mà còn mở rộng ra cả các doanh nghiệp đã thành lập từ lâu.

Nhiều công ty cũng cho biết, đang chuyển việc mua sắm hàng hóa từ các nhà cung cấp Mỹ sang các doanh nghiệp Trung Quốc, một động thái để hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng công nghệ cao trong nước.

Nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu những gì tại Mỹ? Nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu những gì tại Mỹ? Trung Quốc, Ấn Độ sẽ “qua mặt” Mỹ trở thành 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới Trung Quốc, Ấn Độ sẽ “qua mặt” Mỹ trở thành 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới Trung Quốc tiếp tục tung gói giảm thuế 29 tỷ USD Trung Quốc tiếp tục tung gói giảm thuế 29 tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước