Doanh nghiệp vận tải cân nhắc điều chỉnh giá cước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 14:49 GMT+7

VTV.vn - Xăng tăng không chỉ khiến người tiêu dùng đau đầu khi phải cân đối chi phí đi lại, mà các doanh nghiệp vận tải cũng phải tính toán lại giá cước.

Giá xăng đã tăng 919 đồng/lít trong đợt điều chỉnh giá mới nhất, đây là mức tăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Giá xăng tăng không chỉ khiến cho người tiêu dùng đau đầu khi phải cân đối lại chi phí đi lại và lo lắng giá của hàng loạt các mặt hàng khác sẽ rục rịch tăng theo, mà còn khiến các doanh nghiệp vận tải phải tính toán lại giá cước vì chi phí đã bị đội lên.

Gần 20% chi phí cho mỗi chuyến xe phụ thuộc vào giá xăng và nhiên liệu. Bởi vậy, giá xăng tăng khiến Công ty Xuất nhập khẩu, thương mại và du lịch Anh Thắng phải cân đối lại các chi phí và cân nhắc điều chỉnh giá cước.

Ngoài ra, giá cước taxi không chạy theo từng lần điều chỉnh giá nguyên liệu. Thế nhưng, sau 23 lần điều chỉnh, đến nay, giá xăng đã cao hơn với thời điểm thấp nhất là 2.150 đồng/lít. Biên độ tăng giá lớn, buộc các hãng taxi dự tính tăng từ 500 đến 600 đồng trên mỗi km.

Theo thông lệ, cuối năm cũng là dịp giá cước vận tải nhích lên do nhu cầu đi lại tăng cao. Nay, lại thêm việc giá nhiên liệu tăng, buộc các doanh nghiệp phải thận trọng trong tính toán lại giá cước. Mặt khác, chi phí kê khai, công bố mỗi lần điều chỉnh lại giá cước là khá lớn, bởi vậy, nhiều doanh nghiệp vận tải kì vọng, quỹ bình ổn xăng dầu sẽ giúp ổn định giá trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước