Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp

Đặng Tú (thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 01/12/2014 11:01 GMT+7

Theo các nhà khoa học, hầu hết các sản phẩm gạo vẫn ở dạng sơ khai. Ảnh: VTV News

Đến nay, cả nước vẫn còn hơn 7% tổng số dân nằm trong diện nghèo. Làm sao để giảm dần số hộ nghèo là mục tiêu của chương trình Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp.

Phát biểu tại diễn đàn “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp 2014” mới được tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo khẳng định: Chương trình này không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn là động lực để các doanh nghiệp phát huy những ý tưởng mới, mang tính sáng tạo cao, góp phần cùng người dân cải thiện thu nhập.

Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ ngành phải tạo điều kiện tốt nhất để những dự án có tính khả thi sớm đi vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao cho xã hội, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước