Đối phó khủng hoảng, Ấn Độ dự trữ 5 triệu tấn dầu mỏ

TCKD-Thứ tư, ngày 10/06/2015 10:00 GMT+7

VTV.vn - Truyền thông Ấn Độ mới đây đăng tải thông tin cho biết, chính phủ nước này sẽ triển khai kế hoạch dự trữ dầu mỏ để đối phó với tình huống khủng hoảng.

Kể từ tháng 6 này, Ấn Độ sẽ tăng khả năng lượng dầu dự trữ lên 1,3 triệu tấn, đặt tại bang Andhra Pradesh.

Mục tiêu trong giai đoạn đầu của kế hoạch là nâng mức dự trữ dầu chiến lược lên 5 triệu tấn. Điều này nhằm đảm bảo Ấn Độ có thể hoạt động bình thường trong vòng 13 ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng dầu mỏ. Khả năng dự trữ sẽ tiếp tục được tăng lên trong các giai đoạn tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước