Đối thủ hàng đầu Uber thu về 4 tỷ USD vốn đầu tư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 08:38 GMT+7

VTV.vn - Đối thủ của Uber đã thu về 4 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất, nâng mức giá trị thị trường ước tính của Didi Chuxing lên tới 50 tỷ USD.

Trong khi start-up công nghệ lớn nhất thế giới Uber tiếp tục vướng vào khó khăn, đặc biệt là sau phán quyết của tòa án châu Âu coi hãng này là một công ty vận tải, Didi Chuxing, đối thủ từng đánh bật Uber khỏi thị trường Trung Quốc lại đang có những sự bành trướng mạnh mẽ.

Mới đây, công ty này cho hay đã thu về 4 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất, nâng mức giá trị thị trường ước tính của Didi Chuxing lên tới 50 tỷ USD. Công ty dịch vụ gọi xe của Trung Quốc cho biết, số vốn mới này dự kiến sẽ được đầu tư vào mảng trí tuệ nhân tạo, cũng như mở rộng dịch vụ ra các thị trường ngoài Trung Quốc như Mexico. Didi Chuxing hiện cũng đang là cổ đông của nhiều dịch vụ đối thủ khác của Uber như Lyft tại Mỹ và Grab tại Đông Nam Á.

Didi Chuxing thâu tóm Uber: Các thương hiệu Mỹ tại Trung Quốc dè chừng Didi Chuxing thâu tóm Uber: Các thương hiệu Mỹ tại Trung Quốc dè chừng

VTV.vn - Trung Quốc từng được xem là miếng bánh ngon cho các thương hiệu lớn của Mỹ. Thế nhưng, sự ra đi của Uber cho thấy, miếng bánh này “không dễ ngon ăn chút nào”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước