Dòng vốn ngoại ồ ạt vào thị trường chứng khoán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/02/2018 16:45 GMT+7

VTV.vn - Tính chung toàn thị trường, chỉ trong tháng đầu năm lượng tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tăng 3%, chủ yếu đến từ các nước trong khu vực.

Bùng nổ trong năm 2018; Vượt trội so với các thị trường mới nổi. Những nhận định và dự định lạc quan của khối ngoại về thị trường chứng khoán Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều. Cùng với dòng tiền vẫn đang được đẩy ồ ạt vào thị trường, dự báo sẽ vượt con số tỷ USD của năm 2017.

Tính chung toàn thị trường, chỉ trong tháng đầu năm lượng tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tăng 3%, chủ yếu đến từ các nước trong khu vực.

Sau làn sóng Hàn Quốc, thị trường cũng bắt đầu có sự gia nhập của các nhà đầu tư mới. Theo thống kê của các công ty chứng khoán, giá trị giao dịch của khối ngoại hiện chiếm khoảng 30% tổng giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên. Trong đó, nổi lên dòng tiền vào ra rất nhanh của các quỹ mở. Đặc biệt là lượng tiền vào 2 ETF nội.

Với các yếu tố cơ bản của thị trường được đánh giá tích cực, cộng với đà tăng ấn tượng của VnIndex năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục hấp dẫn dòng vốn ngoại.

Con số 1 tỷ USD tiền mới đổ vào thị trường chứng khoán năm 2017, nhiều khả năng sẽ được vượt qua dễ dàng. Khi mới 2 tháng đầu năm, một quỹ Hàn Quốc đã rót khoảng 200 triệu USD, chưa kể cả trăm triệu USD đổ vào các ETF.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước