Dự báo lạm phát cơ bản cả năm nay khoảng 3,5%

Mạnh Hùng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 03/04/2015 22:03 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã đưa ra dự báo, lạm phát cơ bản cả năm nay sẽ vào khoảng 3,5%. Đây là mức thấp hơn nhiều do với kế hoạch đề ra cho năm nay là 5%.

Tuy nhiên, dự báo trên của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia được xây dựng trên điều kiện giá lương thực và năng lượng thế giới được dự báo giảm trong năm 2015. Ngoài ra, mức lạm phát này còn phụ thuộc nhiều vào giá các loại hàng hóa cơ bản mà trong đó chủ yếu là mức độ điều chỉnh của giá điện.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia ước tính, mức tăng giá điện bình quân 7,5% vào giữa tháng 3 vừa qua có ảnh hưởng làm lạm phát cả năm 2015 tăng thêm khoảng 0,5%. Với mức lạm phát cơ bản dự báo trên, giá hàng hóa cơ bản như xăng dầu, điện... vẫn còn dư địa điều chỉnh. Phân tích tính mùa vụ của lạm phát, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhận định, tháng 5 là thời điểm thích hợp cho việc điều chỉnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước