Du lịch Việt Nam cần gì để hấp dẫn du khách?

Châu Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/07/2015 17:22 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tại hội thảo phát triển du lịch bền vững diễn ra sáng 7/7, nhiều tồn tại, bất cập của ngành du lịch một lần nữa lại được đặt ra.

Thời gian gần đây, liên tiếp các thông tin không mấy tích cực về du lịch Việt Nam được công bố. Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đã giảm 11,3% so với cùng kì năm 2015.

Các chuyên gia trong ngành này cho rằng, việc miễn thị thực cho du khách một số nước vừa qua chưa đủ sức hút cho ngành, du lịch Việt Nam vẫn kém cạnh tranh so với nhiều nước.

Ẩm thực là một thế mạnh nhưng nghịch lý là những nơi bán món ăn Việt thường hay “chặt chém” du khách. Nơi có dịch vụ ẩm thực tốt như khách sạn hay nhà hàng 5 sao lại phục vụ đa số là món Âu, món Thái, món Trung Quốc.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh cho rằng, ngành du lịch cần xây dựng các chương trình dịch vụ cao cấp cho du khách. Đặc biệt, chính sách của ngành nên bắt đầu từ người kinh doanh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước