Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng cao kỷ lục

PV-Chủ nhật, ngày 11/05/2014 16:59 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt trên 35 tỷ USD.

Đây là mức dự trữ ngoại tệ lớn nhất từ trước tới nay mà Việt Nam có được.

Chỉ trong quý I năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào 7,7 tỷ USD. Đây cũng là một mức kỷ lục ấn tượng về điều hành thị trường tiền tệ. Vì khi mua vào một lượng ngoại tệ lớn như vậy nhưng không gây lạm phát cho nền kinh tế được đánh giá là thành công lớn của cơ quan điều hành tiền tệ .

Dự trữ ngoại hối tăng lên cũng có nghĩa là nguồn lực quốc gia được củng cố. Từ đó, hạng mức tín nhiệm quốc gia cũng sẽ được nhìn nhận tích cực hơn trên trường quốc tế. Và điều quan trọng hơn, đây cũng là cơ sở để người dân, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước tin tưởng hơn vào môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước