Đức cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng

CBS (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 15/10/2014 08:16 GMT+7

Chính phủ Đức ngày 14/10 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này, do khủng hoảng địa chính trị và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm chạp.

Trong dự báo mùa Thu, Chính phủ Đức cho rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này chỉ tăng 1,2% trong năm 2014 và 1,3% trong năm 2015, thấp hơn nhiều so với mức dự báo lần lượt là 1,8% và 2% đưa ra trong dự báo mùa Xuân.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel cho rằng, kinh tế Đức đang trải qua giai đoạn khó khăn cùng với kinh tế thế giới.

Theo ông Sigmar Gabriel, chính các cuộc khủng hoảng địa chính trị và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm chạp đã kéo kinh tế Đức suy giảm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước