Đức đạt thặng dư ngân sách cao kỷ lục trong 25 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/02/2016 10:34 GMT+7

VTV.vn - Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, nước này đã đạt thặng dư ngân sách kỷ lục 19.4 tỷ Euro trong năm 2015 và đây là mức cao nhất kể từ năm 1990 đến nay.

Cụ thể, chi tiêu công và chi tiêu hộ gia đình của Đức tăng lần lượt 1% và 0.2% trong quý 4 năm 2015. Đầu tư công của Đức cũng ghi nhận tăng mạnh nhờ các hoạt động đầu tư công trong nhiều lĩnh vực được đẩy mạnh như xây dựng, trang thiết bị…

Năm 2015 cũng là năm thứ 2 liên tiếp Đức đạt thặng dư ngân sách. Năm 2014, Đức đã đạt thặng dư ngân sách 8.9 tỷ Euro, tương đương 0.3% GDP.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước