Đức điều tra 2.000 công ty bị nghi gian lận thuế tại Malta

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/05/2017 09:42 GMT+7

VTV.vn - Nhà chức trách của Đức vừa cho biết đã mở cuộc điều tra đối với khoảng 2.000 công ty đăng ký hoạt động tại Malta bị nghi có hành vi gian lận thuế.

Cuộc điều tra này diễn ra sau khi giới chức Đức nhận được nguồn tin thông báo về vụ việc và một danh sách gồm 70.000 công ty đăng ký hoạt động tại Malta, trong đó có từ 1.700 - 2.000 chi nhánh thuộc các công ty lớn tại Đức.

Các nhà điều tra nghi ngờ những doanh nghiệp trên đang tìm cách né thuế bằng cách sử dụng những công ty vỏ bọc. Kể từ năm 2006 tới nay, nhiều bang tại Đức đã đẩy mạnh điều tra về hành vi gian lận thuế, khiến hàng trăm nghìn người chấp nhận khai báo với chính quyền địa phương về tài khoản của họ tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ và chịu nộp phạt cũng như các khoản thuế truy thu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước