Đức thí điểm phát lương cơ bản toàn dân

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 15/02/2016 19:48 GMT+7

VTV.vn - Hiện Đức đang tiến hành thí điểm mô hình phát lương cơ bản vô điều kiện cho toàn dân cư của quốc gia này.

Chị Judith Menzl, chủ một quán cà phê ở thành phố Rostock (Đức), là 1 trong 29 người vừa được chọn từ khoảng 66.000 người đăng ký thử nghiệm chương trình trả lương cơ bản. Theo đó, chị Judith được trả lương vô điều kiện 1.000 Euro/tháng và kéo dài trong suốt 12 tháng.

Tổ chức Mein Grundeinkommen là đơn vị thực hiện dự án thí điểm này. Tổ chức này cho biết, mọi công dân hợp pháp ở Đức đều có quyền đăng ký tham gia và ban tổ chức lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên. Mục đích của dự án là xem cuộc sống của người dân có gì khác biệt nếu được trả lương cơ bản hàng tháng.

Hơn 34.000 người Đức đã đóng góp để tạo kinh phí thực hiện dự án này. Tuy nhiên, dự án này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ tích cực của các chính trị gia Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước