EC cảnh báo Pháp, Italy, Bồ Đào Nha vi phạm quy định về chi tiêu công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/03/2016 11:25 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) đã lên tiếng cảnh báo nước Pháp, Italy, và Bồ Đào Nha về vấn đề vi phạm quy định chi tiêu công.

Theo báo cáo thường niên về ngân sách quốc gia của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), hiện nợ công của Italy ở mức 132% GDP, đi kèm với tình trạng thất nghiệp dài hạn. Trong khi đó, tỷ lệ nợ công của Bồ Đào Nhà và Pháp lần lượt là 130% và 96% GDP, vượt xa mức nợ công trần cho phép của EU.

Tình trạng chi tiêu công mất cân bằng trầm trọng bị xem là gánh nặng đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế của các nước này. Nếu tình hình không được cải thiện, các quốc gia trên có thể phải chịu án phạt chưa từng có tiền lệ của EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước