EC cảnh báo về chất lượng hàng hóa Trung Quốc

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/04/2016 21:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 25/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã lên tiếng cảnh báo nhiều sản phẩm của Trung Quốc không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và chất lượng của châu Âu.

Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu, mặc dù có sự hợp tác về an toàn của sản phẩm nhưng Trung Quốc vẫn là quốc gia sản xuất phần lớn các sản phẩm nguy hiểm. 62% các sản phẩm độc hại bị Ủy ban châu Âu phát hiện năm 2015 có xuất xứ Trung Quốc. Bên cạnh đó, xu hướng mua hàng qua mạng ngày càng gia tăng cũng là một thách thức trong việc quản lý sản phẩm của giới chức châu Âu.

Năm 2015, giới chức châu Âu đã đưa ra hơn 2.000 cảnh báo, các sản phẩm Trung Quốc không an toàn trước khi chúng được đưa vào thị trường châu lục này. Trong đó, đồ chơi chiếm 27%, quần áo chiếm 17%, các thiết bị điện tử 9% và trang sức 6%.

EU vạch mặt chỉ tên hàng loạt sản phẩm độc hại Trung Quốc EU "vạch mặt chỉ tên" hàng loạt sản phẩm độc hại Trung Quốc

VTV.vn - Liên minh châu Âu EU vừa chính thức công bố danh sách những sản phẩm bị coi là gây nguy hiểm cho người tiêu dùng trong năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước