EC đề nghị các nước thứ 3 không cung cấp thực phẩm cho Nga

Lê Tuyển-Thứ hai, ngày 18/08/2014 09:19 GMT+7

Ảnh minh họa.

Việc Nga cấm nhập khẩu thực phẩm từ châu Âu gây ảnh hưởng không nhỏ tới các nước thành viên của EU. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Nga cũng sẽ gặp không ít khó khăn để tìm kiếm bạn hàng khác.

Câu chuyện cấm vận và trả đũa đã lên tới đỉnh điểm khi Hội đồng châu Âu (EC) vừa chính thức yêu cầu các nước trung gian không được thay châu Âu cung cấp thực phẩm cho Nga.

Trong một thông cáo chung Hội đồng châu Âu (EC) lấy làm tiếc về việc Nga áp lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm của phương Tây, đồng thời đề nghị các nước thứ 3 không ''thế chân'' các nước bị cấm, trở thành nguồn cung cấp thực phẩm châu Âu cho thị trường Nga.

Tuyên bố của EC nêu rõ quyết định trên được đưa ra nhằm đảm bảo sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế và phù hợp với luật pháp quốc tế.

EC hy vọng các nước thứ ba cũng như các quốc gia đang nộp đơn xin gia nhập EU sẽ tránh đưa ra những biện pháp nhằm tranh thủ cơ hội thương mại mới trước tình hình hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước