EC đề xuất gói bảo hiểm thất nghiệp toàn khối lên tới 100 tỷ EUR

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 09:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đề xuất này của EC nhằm hỗ trợ chương trình bảo hiểm thất nghiệp ở các quốc gia thành viên đang bị quá tải, khi hàng triệu người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Để hạn chế các doanh nghiệp sa thải người lao động, Ủy ban châu Âu (EC) để nghị tất cả các nước EU áp dụng chương trình của Đức, cắt giảm giờ làm việc thay vì giảm nhân viên và chính phủ sẽ trả phần chênh lệch tiền lương để đảm bảo sức chi tiêu của công nhân. 100 tỷ EUR vốn vay từ thị trường sẽ được huy động để tài trợ cho kế hoạch này.

EC cũng đề xuất tăng tiền mặt tạm ứng cho nông dân cũng như cung cấp các hỗ trợ cho ngành hàng hải và nghề cá.

Nếu được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên thông qua, đề xuất sẽ chính thức được áp dụng và có hiệu lực kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2020.

EU khuyến nghị tạo điều kiện cho “những người làm nhiệm vụ then chốt” EU khuyến nghị tạo điều kiện cho “những người làm nhiệm vụ then chốt” 9 nước EU kêu gọi phát hành 'trái phiếu Corona' 9 nước EU kêu gọi phát hành "trái phiếu Corona" Các nước EU được tự do chi tiêu chống dịch COVID-19 Các nước EU được tự do chi tiêu chống dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước