ECB "bơm" thêm 1.000 tỷ Euro vào khu vực Eurozone

VTV24-Thứ sáu, ngày 07/11/2014 09:36 GMT+7

Chủ tịch Mario Draghi cho biết, Hội đồng thống đốc ECB quyết định "bơm" thêm 1.000 tỷ Euro vào khu vực đồng tiền chung Eurozone.

Ngoài ra, các chương trình mua tài sản và tái cấp vốn dài hạn theo mục tiêu vẫn sẽ được tiếp tục duy trì trong thời gian tới, với mục tiêu giúp Eurozone thoát khỏi nguy cơ giảm phát như hiện nay tại Nhật Bản.

Ngay sau quyết định trên, đồng Euro đã giảm tới 0,6% giá trị so với USD, mức giảm mạnh nhất trong vòng 2 năm qua.

Trước đó, Ủy ban châu Âu cũng đã hạ dự báo tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung Euro do triển vọng kinh tế ảm đạm, khi những nền kinh tế đầu tàu vẫn đang đối mặt với một loạt thách thức phát sinh từ cuộc khủng hoảng nợ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước