ECB không đạt mục tiêu giảm năng lượng tiêu thụ

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ tư, ngày 10/12/2014 10:10 GMT+7

Ảnh minh họa

Trong thông báo đưa ra ngày 9/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã không hoàn thành được mục tiêu tự đặt ra về sử dụng giấy và năng lượng cũng như mục tiêu cắt giảm khí thải.

Nguyên nhân đưa ra là tổ chức này phải huy động nhiều nhân lực hơn để đối phó với hiệu ứng của cuộc khủng hoảng nợ công và chuẩn bị công tác giám sát các ngân hàng trong khu vực.

Cụ thể trong 2013, ECB đặt ra mục tiêu giảm 15% lượng giấy tiêu thụ, ngược lại tổ chức này lại tăng sử dụng giấy lên 0,7%, tương đương 130.000 tờ giấy in. Khí thải carbon tăng 2,1%, thay vì phải giảm 10% như hoạch định.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước