EU áp thuế các tập đoàn công nghệ lớn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/03/2018 06:01 GMT+7

Ảnh: Reuters UK

VTV.vn - Trong tháng này, EU sẽ công bố về mức thuế thu nhập dành cho những tập đoàn công nghệ toàn cầu lớn như Amazon, Facebook, Google.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Pháp. Dự kiến mức thuế sẽ dao động ở mức 2% tới 6% 1 năm. Mặc dù có những ý kiến cho rằng đây là một mức khiêm tốn dành cho những siêu tập đoàn công nghệ như thế này, nhưng theo quan chức EU, đây là mức khởi điểm và sẽ được điều chỉnh theo thời gian.

Dù các tập toàn như Amazon, Google, hay Facebook không đặt trụ sở tại châu Âu, nhưng thuế này được đánh dựa trên khách hàng của họ đang ở đâu. Những tập đoàn này đã luôn bị chỉ trích rằng luôn cố tìm cách né thuế bằng các cách khác nhau, như là chuyển tiền lợi nhuận sang các nước có thuế thấp như Ireland hay Luxembourg. EU cũng đề xuất đánh thuế vào thu nhập, thay vì lợi nhuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước