EU công bố danh sách "đen" trốn thuế

Hồng Quang (PV THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 05/12/2017 23:14 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên EU đã công bố danh sách gồm 17 quốc gia hay thực thể được cho là tiếp tay cho hành vi chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp.

Đây là bước đi đầu tiên của Ủy ban châu Âu nhằm tiến tới trừng phạt các công ty không thực hiện nghĩa vụ thuế tại nơi phát sinh lợi nhuận và có thể cả là trừng phạt các quốc gia đồng lõa.

Các quốc gia hay thực thể có trong danh sách bị Ủy ban châu Âu đánh giá là không thỏa mãn 3 điều kiện gồm chấp nhận trao đổi thông tin liên quan đến thuế doanh nghiệp; có biện pháp ngăn cản tạo lập các công ty bình phong không có hoạt động thực chất trên lãnh thổ của mình và cam kết chống lại hành vi chuyển giá trốn thuế.

Trong danh sách này có những cái tên quen thuộc như Panama, đảo Samoa, Grenada hay quần đảo Marshall nhưng cũng có 3 cái tên châu Á là Hàn Quốc, Mông Cổ và Macau.

Không có nước châu Âu nào bị liệt vào danh sách "đen", mặc dù trước đây có nhiều nghi ngờ về việc 4 nước châu Âu là Ireland, Luxembourg, Malta và Hà Lan cũng tiếp tay cho các tập đoàn trốn thuế.

Danh sách "đen" các nước bất hợp tác với châu Âu sẽ được xem xét bổ sung, có thể là hàng năm.

Hiện chưa rõ phản ứng từ các quốc gia và thực thể bị liệt vào danh sách đen chuyển giá, trốn thuế của EU, tuy nhiên, đã có nhiều tranh cãi ngay trong nội bộ EU khi thảo luận về bản danh sách này.

EU đưa 20 quốc gia và vùng lãnh thổ vào “danh sách đen” trốn thuế EU đưa 20 quốc gia và vùng lãnh thổ vào “danh sách đen” trốn thuế EU đối phó nạn trốn thuế EU đối phó nạn trốn thuế ICIJ công bố 'Hồ sơ Paradise' gây chấn động ICIJ công bố "Hồ sơ Paradise" gây chấn động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước