EU khởi động đàm phán với Cuba

Thu Giang-Thứ ba, ngày 11/02/2014 10:11 GMT+7

Bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU.

Liên minh châu Âu EU đã quyết định khởi động đàm phán với Cuba, một nỗ lực nhằm tăng cường thương mại, đầu tư song phương giữa EU và Cuba.

Quyết định trên đánh dấu sự thay đổi chính sách quan trọng nhất của EU kể từ khi khối này khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba 5 năm trước.

Phát biểu trong cuộc họp, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton bày tỏ hy vọng, Cuba sẽ chấp nhận đề xuất đàm phán song phương này và hai bên có thể nỗ lực hướng tới một mối quan hệ bền chặt hơn.

Kể từ năm 2008, EU đã viện trợ phát triển cho Cuba khoảng 80 triệu Euro (tương đương khoảng 110 triệu USD). Hiện EU là đối tác thương mại đứng thứ hai (chỉ sau Venezuela) và là nguồn đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất của Cuba.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước