EU ngừng áp thuế nhập khẩu 400.000 tấn đường công nghiệp

TCKD-Thứ hai, ngày 03/06/2013 17:17 GMT+7

Ảnh minh họa

 Các doanh nghiệp đường trong nước sẽ có nhiều cơ hội trong việc tiếp cận thị trường châu Âu, sau khi khối này ngừng áp dụng thuế nhập khẩu với một số mã hàng trong biểu thuế nhập khẩu đường mà EU đang áp dụng.

Theo Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương), Ủy ban châu Âu (EC) vừa ban hành Quyết định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường công nghiệp cho 2 năm 2013 và 2014.

Theo đó, kể từ ngày 1/10/2013 đến 30/9/2014, EC sẽ ngừng áp dụng thuế nhập khẩu đối với 400.000 tấn đường công nghiệp (chủ yếu là đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn).

Theo một số công ty sản xuất đường, việc bỏ thuế nhập khẩu đường với hạn ngạch lên đến 400.000 tấn của EU sẽ giúp ngành đường trong nước giải phóng lượng đường tồn kho hơn 300.000 tấn trong niên vụ vừa qua.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, đường Việt Nam chủ yếu xuất khẩu tiểu ngạch nên việc tiếp cận một thị trường lớn như EU sẽ có nhiều khó khăn nhất định đối với các doanh nghiệp trong nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước