EU siết chặt quy định thuế đối với doanh nghiệp đa quốc gia

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 05/04/2016 22:27 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin vừa được Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế công bố.

Sau khi Mỹ ra quy định mới về hạn chế hoạt động sáp nhập nhằm trốn thuế, châu Âu cũng đã đưa ra giải pháp kịp thời. Một dự thảo nhằm siết chặt các quy định về thuế đối với các doanh nghiệp đa quốc gia vừa được trình lên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, dự thảo đã đề xuất hai loại thuế: nhập cảnh và xuất cảnh đối với những khoản lợi nhuận mà các tập đoàn đa quốc gia chuyển tới các nước có mức thuế thấp. Động thái này sẽ giúp làm cân bằng hệ thống thuế giữa các nước và làm nản lòng các tập đoàn tìm cách trốn thuế.

Các quy định mới dự kiến sẽ được chính thức thông qua vào tháng 6 tới và đòi hỏi sự chấp thuận của cả 28 nước thành viên EU. Ước tính, kinh tế EU đã bị thiệt hại khoảng 70 tỷ Euro mỗi năm do các hoạt động trốn thuế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước