EU và EP đạt thỏa thuận ngân sách năm 2015

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 10/12/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện châu Âu (EP) cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận về ngân sách năm 2015.

AFP đưa tin ngày 9/12, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện châu Âu (EP) cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận về ngân sách năm 2015 dành cho khối gồm 28 quốc gia sau khi thu hẹp được những bất đồng lớn.

Hai bên đã không thể đạt được một thỏa thuận hồi tháng 11 vừa qua do các chính phủ EU phải chịu sức ép lớn nội khối nhằm cắt giảm quy mô bộ máy quan liêu cồng kềnh ở Brussels. Các vấn đề phức tạp trong năm nay tập trung vào tranh cãi liên quan đến việc tính toán lại những khoản đóng góp của các nước thành viên cho ngân sách EU, trong đó Anh từ chối chi thêm 2,1 tỷ Euro. Cuối cùng, hai bên tuyên bố đã nhất trí về khoản ngân sách trị giá 141,2 tỷ Euro (174,5 tỷ USD).

Thỏa thuận này cũng sẽ tăng chi 3,5 tỷ Euro so với ngân sách năm 2014 để giải quyết "số hóa đơn chưa được thanh toán". Dự kiến, ủy ban ngân sách thuộc EP sẽ phê chuẩn thỏa thuận trên vào ngày 11/12, trong khi EC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 12/12 và tại EP là vào ngày 17/12.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

EU, ngân sách

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước