Eurozone không nhất trí được về thỏa thuận nợ cho Hy Lạp

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 23/05/2017 15:19 GMT+7

VTV.vn - Các Bộ trưởng Tài chính Eurozone đã không thể nhất trí được một thỏa thuận về một gói cứu trợ tài chính mới cho Hy Lạp.

Sau cuộc họp kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ, đêm 22/5 (theo giờ Việt Nam), các Bộ trưởng Tài chính của 19 nước khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro (Eurozone) đã không thể nhất trí được một thỏa thuận về một gói cứu trợ tài chính mới cho Hy Lạp.

Như vậy, Hy Lạp sẽ không được giải ngân một khoản cho vay mới nào trong khi nước này đang cần các khoản tín dụng mới để có thể trả khoản nợ 7,3 tỷ Euro đáo hạn trong tháng 7 tới.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch nhóm Eurogroup Jeroen Dijsselbloem cho biết đàm phán có thể được nối lại vào cuộc họp diễn ra trong tháng 6 tới. Trước đó, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua gói thắt chặt chi tiêu mới – được cho là yêu cầu cuối cùng để Eurozone nhất trí về vấn đề nợ và giải ngân tiền mặt cho Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước