Eurozone thông qua các biện pháp giảm nợ ngắn hạn mới cho Hy Lạp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/12/2016 10:33 GMT+7

VTV.vn - Cách đây ít giờ đồng hồ, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Eurozone đã nhất trí thông qua các biện pháp mới nhằm giảm các khoản nợ ngắn hạn cho Hy Lạp.

Biện pháp này bao gồm việc gia hạn thời gian trả nợ và điều chỉnh lãi suất. Điều này cho phép giảm số nợ công của Hy Lạp một khoản tương đương với 20 điểm phần trăm GDP vào năm 2060.

Quyết định trên được đưa trong cuộc họp đánh giá tiến trình cải cách của Hy Lạp để có thể tiếp tục giải ngân thêm từ gói cứu trợ kinh tế thứ ba, trị giá lên tới 86 tỷ Euro. Theo ước tính, nợ công của Hy Lạp trong năm nay sẽ tăng lên mức 315 tỷ Euro (346 tỷ USD), chiếm gần 180% GDP nước này. 

Tuy nhiên, cho đến nay, Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vẫn đang bất đồng về cách giải quyết nợ cho Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước