Eurozone tiếp tục bơm hàng tỷ Euro cho Hy Lạp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/10/2016 10:08 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên họp ngày 25/10, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã thông qua khoản giải ngân mới trị giá 2,8 tỷ Euro cho Hy Lạp.

Đây là số tiền nằm trong gói cứu trợ thứ 3 của Eurozone dành cho Hy Lạp sau khi ghi nhận những tiến bộ cải cách mới của nước này.

Theo đánh giá của Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) - cơ quan kiểm soát các khoản vay cứu trợ Hy Lạp, nước này đã đạt được nhiều tiến bộ trong cải cách lương hưu, quản lý ngân hàng, cải tổ ngành năng lượng và thu thuế. Ngoài ra, Chính quyền Athens còn có nhiều bước tiến trong việc huy động vốn đầu tư và chính sách tư nhân hóa mới. ESM dự báo, nền kinh tế Hy Lạp sẽ có thể khởi sắc vào năm tới nếu kiên trì với những chính sách thắt lưng buộc bụng.

Sau đợt giải ngân mới này, Hy Lạp sẽ nhận được 31,7 tỷ Euro, trong tổng số tiền của gói cứu trợ thứ 3 là 86 tỷ Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước