EVN giải thích về số lãi gần 6.000 tỷ đồng

Lê Hương-Thứ tư, ngày 16/01/2013 10:33 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: VnEconomy

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Hoàng Quốc Vượng vừa có giải thích về số lãi gần 6.000 tỷ đồng gây xôn xao những ngày gần đây. Theo đó, ông Vượng cho biết, so với tổng doanh thu 143.000 tỷ đồng của năm nay, đây không phải con số lợi nhuận lớn.

Cùng với đó, so sánh với số tài sản 18 tỷ USD (tương đương khoảng 360.000 tỷ đồng) mà EVN hiện đang quản lý, lợi nhuận năm nay chỉ chiếm khoảng 1,67%.

Cũng theo ông Vượng, “trong khoản lãi trên, 3.500-4.000 tỉ đồng sẽ được dành bù lỗ cho sản xuất kinh doanh điện năm 2011, nhưng EVN vẫn bị treo lỗ hơn 8.000 tỉ đồng của năm 2010 và hơn 26.000 tỉ đồng chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán, tổng cộng vẫn còn hơn 34.000 tỉ đồng lỗ bị treo lại. Khoảng 2.000 tỉ đồng lãi còn lại sau khi bù lỗ sẽ được phân bổ lại cho các đơn vị và các tổng công ty trực thuộc”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước