Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ, ExxonMobil bị phạt vì hồi tháng 5/2014 đã ký 8 văn bản với Chủ tịch Rosneft Igor Sechin - người có tên trong danh sách cấm vận của Mỹ.
Các vi phạm diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson còn là Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí toàn cầu này.
Hiện Exxon Mobil đã ngừng làm việc về các dự án với Nga do lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, hãng dầu mỏ toàn cầu này cho rằng lệnh trừng phạt là không công bằng bởi việc ký kết giữa ExxonMobil với Rosnef diễn ra trước khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Nga.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!