FED duy trì chính sách lãi suất thấp

Vân Anh (VTV24 - bantintaichinh@vtv.gov.vn)-Thứ năm, ngày 18/09/2014 14:51 GMT+7

Bà Janet Yellen, Chủ tịch FED

Rạng sáng 18/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẽ duy trì chính sách lãi suất thấp 0% kể cả sau khi chương trình mua tài sản kết thúc.

Nguyên nhân do kinh tế Mỹ hiện đang tăng trưởng với tốc độ trung bình và lạm phát cũng ở mức thấp so mục tiêu mà FED đề ra.

Trong cuộc họp báo của Ủy ban thị trường mở Liên bang, bà Janet Yellen, Chủ tịch FED cho biết, thị trường lao động tại Mỹ vẫn chưa hoàn toàn tăng trưởng đầy đủ bởi vẫn còn quá nhiều người không tìm được việc làm phù hợp với trình độ của mình, chính vì vậy, FED nhận định là nền kinh tế lớn nhất thế giới cần tiếp tục có những hỗ trợ dù đang trên đà phục hồi.

Tuy nhiên, bà Janet cũng cho biết Fed có kế hoạch tăng lãi suất trong vài năm tới, dự báo vào cuối năm 2017, mức lãi suất có thể lên tới 3,75%.

Ngay sau khi họp báo kết thúc, chứng khoán Mỹ đã tăng điểm, ấn tượng nhất là chỉ số Dow Jones đạt mức kỷ lục 17.156,85 điểm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước