FED duy trì chương trình kích thích kinh tế

Ngọc Diệp -Thứ năm, ngày 02/05/2013 15:52 GMT+7

Ảnh minh hoạ

 Trong bối cảnh kinh tế Mỹ chưa phát đi những tín hiệu phục hồi thực sự vững chắc, Cục Dự trữ liên bang FED không dám ngừng chương trình kích thích kinh tế.

Nếu FED ngừng chương trình kích thích kinh tế quá sớm, quá trình phục hồi của kinh tế Mỹ sẽ có thể đảo ngược, gây ra nhiều tác động xấu lên chính kinh tế Mỹ và kinh tế nhiều nước khác.

Trong buổi họp mới nhất, FED khẳng định sẽ duy trì chương trình mua trái phiếu 85 tỷ USD/tháng, giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục và có thể tăng cường kích thích nếu cần. Đây là lần đầu tiên FED nói đến việc mở rộng chương trình kích thích kinh tế. Nó phát đi thông điệp rằng chưa phải lúc nghĩ đến việc ngừng các chương trình hỗ trợ nền kinh tế.

Fed nhận xét kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhẹ, thị trường việc làm cải thiện nhưng thất nghiệp vẫn ở mức quá cao. Fed chỉ ra chính sách tài khóa của Mỹ đang cản trở tăng trưởng của nước này.

Ông John Lonski, chuyên gia kinh tế trưởng tại Moody cho biết: “Việc áp dụng chính sách tài khóa thắt chặt với một nền kinh tế đang cần tăng trưởng thật tồi tệ. Ở bối cảnh hiện tại, không nên tăng thuế một cách quá nhanh và quá nhiều. Sẽ tốt hơn nếu tăng thuế từ từ”.

Báo cáo về thị trường việc làm mới tại Mỹ tháng 4 công bố thứ 6 tuần này sẽ cho thấy hướng đi tiếp theo của Fed. Nếu số lượng việc làm mới trong tháng 4 không đạt 125.000, Fed sẽ tiến gần hơn đến việc tăng cường kích thích kinh tế. Trong tuyên bố cùng ngày, Fed khẳng định sẽ duy trì lãi suất cơ bản ở mức siêu thấp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước