Ford triệu hồi 1,2 triệu xe tại Mỹ

QA (Theo CNN)-Thứ năm, ngày 13/06/2019 11:22 GMT+7

Nguồn: CNN.

VTV.vn - Ford triệu hồi 1,2 dòng xe thể thao tại khắp nước Mỹ do những vấn đề về hệ thống treo gây ảnh hưởng đến việc điều khiển xe.

Việc thu hồi dự kiến sẽ tốn khoảng 180 triệu USD, gây ảnh hưởng đến dòng xe Ford Explorers được sản xuất tại Chicago từ năm 2010 đến 2017.

Ford cho biết một khách hàng đã phải tấp vào lề đường khẩn cấp khi bỗng nhiên một phần của hệ thống treo bị gãy. Công ty cũng cho biết không có thương tích nào bị gây ra.

Ford cho hay một vết nứt trên tay đòn liên kết của hệ thống treo sau làm giảm khả năng kiểm soát và làm tăng nguy cơ gặp sự cố. Ngoài 1,2 triệu xe ở Mỹ, có khoảng 28.000 chiếc xe ở Canada, 1 chiếc tại Mexico cũng bị ảnh hưởng.

Các đại lý, trung tâm dịch vụ của hãng sẽ loạt bỏ và thay thế tay đòn liên kết bên trái, bên phải và căn chỉnh hệ thống treo sau.

Ford cho hay họ cũng đã thu hồi 123.000 chiếc F150 vì vấn đề hộp số, tuy không có bất kì trường hợp chấn thương nào xảy ra do lỗi này.

Thêm vào nữa, tại Canada, hãng đã thu hồi 12.000 chiếc Forrd Taurus 2010-17, Ford 017 đời 2009-17, Lincoln MKS và Lincoln MKT 2010-17 do gãy liên kết treo sau.

Vào năm 2014, Ford từng triệu hồi 1,1 chiếc Explorer ở Bắc Mỹ vì lỗi trên những chiếc xe này có thể gây mất lái. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước