Gần 2/3 sinh viên ra trường muốn làm ở khu vực Nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/01/2017 09:17 GMT+7

VTV.vn - Theo một điều tra mới công bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năm 2015, khoảng 2/3 sinh viên Việt Nam ra trường mong muốn được làm ở khu vực nhà nước.

Kết quả có được từ việc khảo sát gần 5.000 sinh viên trong giai đoạn từ 2012-2016. Ngoài kết quả trên, ILO cũng cho biết, sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp đại học mất trung bình 7,3 tháng để tìm được công việc đầu tiên khiến họ hài lòng và 2/3 trong số họ muốn một công việc trong khu vực nhà nước vì tính hấp dẫn của 1 công việc ổn định.

Cũng theo ILO, các doanh nghiệp hiện nay còn chưa tận dụng hết được tiềm năng, năng suất của lao động trẻ, số khác lại không thể hoạt động ở mức năng suất tối đa do tuyển các lao động có trình độ thấp hơn công việc mà họ đang làm.

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa được công bố cách đây ít ngày, 6,03 triệu đồng là mức lương trung bình của người lao động trong năm 2016.

Thông tin này dựa trên kết quả điều tra tình hình lao động, tiền lương năm 2016 thực hiện tại 200 doanh nghiệp, theo đó thu nhập bình quân/tháng của người lao động trong các doanh nghiệp là 6,03 triệu đồng. Con số này tăng 5,4% so với năm 2015.

Trong đó, thu nhập bình quân/tháng của người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước đạt 7,75 triệu đồng (tăng 2,78% so với năm 2015), doanh nghiệp FDI đạt 5,7 triệu đồng (tăng 6,74%), doanh nghiệp dân doanh đạt 6,04% triệu đồng (tăng 7,86%).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước