Gần 9.000 tỷ đồng nhập khẩu thuốc trừ sâu trong 5 tháng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/05/2017 09:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trong 5 tháng đầu năm nay, nước ta đã nhập khẩu gần 9.000 tỷ đồng thuốc trừ sâu, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu là từ Trung Quốc chiếm hơn 53% tổng giá trị.

Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, nhập khẩu nguyên liệu và hóa chất thuốc bảo vệ thực vật trong 5 năm trở lại đây luôn ở khoảng trên dưới 100.000 tấn. Tuy nhiên, không phải toàn bộ 100.000 tấn này đều được sử dụng trên đồng ruộng, mà có khoảng 40.000 tấn trong số này được gia công, sang chai và đóng gói để xuất khẩu. Trong số 60.000 tấn còn lại, có khoảng 40.000 tấn là thuốc trừ cỏ. 

Bên cạnh đó là một số thuốc nhập khẩu được sử dụng để phục vụ cho việc xông hơi, khử trùng các loại hàng hóa nông sản xuất khẩu. Vì vậy, thực chất, số thuốc trừ sâu, trừ bệnh được sử dụng trên đồng ruộng chỉ chiếm khoảng 35.000 tấn mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước