Gặp gỡ Nhật Bản với Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

T.K (Theo BNG)-Thứ năm, ngày 19/04/2018 05:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều 18/4 tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản và các Cơ quan đại diện của Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" nhằm tạo kênh gặp gỡ, kết nối trao đổi, thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, giao lưu văn hóa... giữa 13 địa phương Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long với các cơ quan, đối tác và doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thực hiện nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước về việc làm sâu sắc hơn quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản".

Tham gia Hội nghị có khoảng 650 đại biểu trong đó có 170 đại biểu Nhật Bản, với sự hiện diện của đồng chí Trương Tấn Sang, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đại diện Lãnh đạo một số Bộ/ngành Trung ương, cùng các lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của 13 địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Về phía Nhật Bản có sự tham gia của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh Kawaue Junichi và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, các cơ quan ngoại giao, kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục và các doanh nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua; cho rằng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản tại Cần Thơ nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Nhật Bản mang ý nghĩa quan trọng nhằm tạo kênh kết nối các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các đối tác Nhật Bản; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản mà cá nhân Chủ tịch nước và Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố cách đây 4 năm đang ngày càng đi vào thực chất trong tất cả các lĩnh vực và đang lan tỏa mạnh mẽ từ cấp Trung ương tới các địa phương hai nước; khẳng định các cấp chính quyền của Việt Nam, nhất là các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các chính quyền địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản tăng cường mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Nhật Bản là đối tác hợp tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về viện trợ ODA, thứ hai về đầu tư trực tiếp FDI, thứ ba về du lịch và thứ tư về trao đổi thương mại của Việt Nam; cho rằng cùng với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác cấp độ địa phương hai bên cũng đang phát triển mạnh mẽ với 35 cặp hợp tác địa phương giữa hai nước và Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản là cơ hội quan trọng để các địa phương, đối tác và doanh nghiệp hai bên trao đổi và kết nối trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định Bộ Ngoại giao luôn coi trọng công tác đối ngoại địa phương và thành công trong công tác đối ngoại của các địa phương cũng chính là thành công chung về đối ngoại của cả đất nước ta.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio nhận định quan hệ Nhật - Việt đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay; nhân dân hai nước đều cảm nhận được "sự thân thiết" và hai nước đang cùng chia sẻ nhiều "lợi ích chiến lược" dưới sự dày công vun đắp của Chính phủ hai nước trong suốt thời gian qua; nhấn mạnh trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản đặt trọng tâm vào việc tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực chính trị, an ninh, duy trì tổng vốn đầu tư trực tiếp ở mức cao, hoàn thiện các dự án hạ tầng chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực. Các nhà đầu tư, đối tác, địa phương Nhật Bản đang có mong muốn được kết nối, hợp tác, làm ăn kinh doanh với các đối tác Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực phát huy vai trò để thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất, vì sự phát triển bền vững của Việt Nam nói chung và của các địa phương Việt Nam nói riêng.

Các đại biểu tham gia Hội nghị đều nhất trí cho rằng hợp tác giữa các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đối tác Nhật Bản sẽ không ngừng được phát triển. Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản Asazuma Shinichi, đại diện các cơ quan hợp tác phát triển, xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp Nhật Bản như JICA, JETRO, JNTO, Japan Foundation, IMM Japan… cùng các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ thông tin, đánh giá tình hình, nhận định triển vọng cũng như kiến nghị các biện pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như hợp tác phát triển về xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, ứng phó biến đổi khí hậu, hợp tác cấp độ địa phương về giáo dục-đào tạo, thực tập sinh, tu nghiệp sinh, giao lưu văn hóa, du lịch và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh Kawaue Junichi cho biết doanh nghiệp Nhật Bản thời gian qua đánh giá cao sự đồng hành và quan tâm của Chính quyền các địa phương Việt Nam, trong đó có các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển của doanh nghiệp Nhật Bản tại địa phương; đánh giá cao các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư của các địa phương thời gian qua nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống và các lãnh đạo địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã chia sẻ về một số dự án trọng điểm mang tính liên khu vực, liên vùng với sự hỗ trợ của Nhật Bản; khẳng định Nhật Bản là đối tác hợp tác ưu tiên hàng đầu nhằm góp phần thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương; khẳng định quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, cải cách hành chính ở tất cả các cấp, có cơ chế thu hút các nguồn lực, thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tác Nhật Bản đến đầu tư tại địa phương. Các địa phương cũng hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của Bộ Ngoại giao tổ chức cơ chế gặp gỡ định kỳ với các đối tác nước ngoài để tạo thêm cơ hội quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác của địa phương với các đối tác quan trọng, trong đó có Nhật Bản.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao kết quả tại Hội nghị cũng như các kết nối bên lề giữa địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các đối tác Nhật Bản; khẳng định với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và đặc biệt trong bối cảnh năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, Bộ Ngoại giao tin tưởng rằng với nỗ lực và sự đồng lòng từ cả 02 phía, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản nói chung và hợp tác cấp độ địa phương giữa hai nước nói riêng, trong đó có khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, sự liên kết và kết nối giữa 02 đất nước, 02 dân tộc, 02 nền kinh tế và hợp tác liên kết Vùng giữa hai Bên sẽ ngày càng chặt chẽ vì lợi ích chung của nhân dân 02 nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Kato Hitoshi – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Sakai đã có nhiều cống hiến tích cực cho hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Hội nghị cũng chứng kiến Lễ ký kết 04 thỏa thuận hợp tác giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Cần Thơ và Hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam thành phố Sakai; Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang với Công ty Hagihara và Công ty Daimasa Engineering (Nhật Bản); Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airline) và Công ty Cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines để hỗ trợ, quảng bá kết nối các địa phương Việt Nam nói chung và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng với Nhật Bản.

Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản với Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động "Gặp gỡ Đại sứ" do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Cơ quan đại diện nước ngoài, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tổ chức nhằm hỗ trợ các địa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế, qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ song phương và tăng cường kết nối hợp tác hiệu quả, thiết thực với các đối tác quan trọng, trong đó có Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước