Hệ thống đường ống dẫn khí đốt gần Kiev, Ukraine. Ảnh: AFP
Tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin về việc Gazprom ngừng cung ứng cho Ukraine vào tháng tới do nước này chưa trả nợ tồn đọng. Hiện Nga cung ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của châu Âu nhờ đường ống dẫn qua Ukraine.
Theo Gazprom, hoạt động xuất khẩu sang châu Âu qua Ukraine vẫn duy trì ổn định, bất chấp tình hình căng thẳng leo thang giữa Moscow và Kiev. Mặc dù hiện Ukraine đang nợ Nga 3,5 tỷ USD tiền mua khí đốt, Nga sẽ đồng ý thương thảo lại mức giá với Ukraine nếu nước này chấp thuận trả trên 2,2 tỷ USD số nợ đó.
Trong quá khứ, bất đồng giữa hai quốc gia láng giềng nói trên đã từng ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt cho châu Âu vào đúng thời điểm lạnh giá nhất của mùa Đông.