GDP của Việt Nam ước tính tăng trưởng 5,98% trong năm 2014

Nguyễn Trung (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 28/12/2014 01:15 GMT+7

Ảnh minh họa

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,98% , CPI tăng 4,09% so với năm 2013.

Chiều nay (27/12), Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2014. Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm nay tăng 5,98% so với năm 2013 và cao hơn 2 năm trước cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. CPI bình quân năm 2014 tăng 4,09%, mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Mức lạm phát này tuy thấp hơn mục tiêu của Quốc hội đặt ra nhưng vẫn cao hơn nhiều nước trên thế giới.

Có gần 75.000 doanh nghiệp thành lập mới và gần 68.000 doanh nghiệp giải thể. Trong khi ở nhiều nước, số giải thể lớn hơn số thành lập thì con số doanh nghiệp rút khỏi nền kinh tế ở nước ta là không đáng lo ngại.

Kim ngạch xuất khẩu năm nay ước tính đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013 và xuất siêu khoảng 2 tỷ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 43,7 tỷ USD và nhập siêu từ thị trường này đạt gần 30 tỷ USD.

Đã có 1.558 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới với số vốn tăng trên 15,6 tỷ USD. Lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính khoảng 53 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,45%.

Cả nước có gần 315.000 lượt hộ thiếu đói giảm 26,2% so với năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo ước tính khoảng 8,2%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với năm 2013.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước