General Motors đề xuất kế hoạch mới nhằm vực dậy việc kinh doanh thua lỗ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/02/2018 06:50 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, General Motors bất ngờ đề xuất một kế hoạch mới nhằm vực dậy việc kinh doanh đang thua lỗ nặng nề.

Đề xuất của General Motors được các quan chức Hàn Quốc thông báo sau hàng loạt đối thoại giữa hai bên. Với kế hoạch này, Tập đoàn General Motors cùng Ngân hàng KDB, hai cổ đông chính của chi nhánh GM Hàn Quốc sẽ bỏ ra 2,8 tỷ USD trong vòng 10 năm, nhằm tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất vốn đang thua lỗ. Như vậy thông qua KDB, chính phủ Hàn Quốc sẽ phải bỏ ra khoảng gần 500 triệu USD.

Đề xuất này được xem là một bước tiến lớn, trong bối cảnh mà chỉ vài ngày trước đó, Hàn Quốc phải tuyên bố khủng hoảng tại thành phố Gunsan, sau quyết định đóng cửa nhà máy của GM tại đây, một vụ việc đã khiến đích thân Tổng thống Moon Jae-in phải lên tiếng.

Cuộc khủng hoảng GM tại Hàn Quốc xảy ra đúng thời điểm Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị đàm phán lại hiệp định FTA giữa hai nước. Hiện GM là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu, tuyển dụng hơn 16.000 lao động. Nếu tập đoàn quyết tâm trở về Mỹ, nơi họ đang được hưởng ưu đãi lớn về thuế, thì sẽ là một bất lợi lớn đối với nền kinh tế Hàn Quốc, dù GM tỏ ra lạc quan về các cuộc đàm phán.

Hiện vẫn còn những tranh cãi về việc các đề xuất của GM liệu có quá ưu đãi cho tập đoàn này, tuy nhiên mọi việc vẫn còn trên bàn đàm phán, nhằm tìm một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ này.

Hàn Quốc tuyên bố khủng hoảng tại Gunsan do General Motors đóng cửa nhà máy Hàn Quốc tuyên bố khủng hoảng tại Gunsan do General Motors đóng cửa nhà máy

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã tuyên bố thành phố Gunsan của nước này đang ở trong tình trạng khủng hoảng về công nghiệp và việc làm do General Motors đóng cửa nhà máy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước