Giá các mặt hàng thủy sản tăng cao

VTV9-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 11:10 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Những ngày Tết nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên mặt hàng thủy sản tại các địa phương ven biển trở nên đắt đỏ, thậm chí hôm nay (mùng 8 Tết) có loại giá vẫn tăng gấp đôi.

Các mặt hàng thủy sản như ghẹ, ốc, vẫn giữ giá ở mức cao. Bình thường ghẹ xanh chỉ ở mức 170.000 - 200.000 đồng/kg tại chợ nhưng trong ngày Tết tăng lên 350.000 - 400.000 đồng/kg; hàu, sò huyết giá cũng tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Tại các quán ăn, mặt hàng thủy sản giá niêm yết có loại cũng tăng gần gấp đôi.

Lý giải sự tăng giá này, nhiều tiểu thương cho rằng nhu cầu thị trường Tết tăng cao, chi phí thuê nhân công phục vụ trong những ngày Tết cũng tăng nên buộc phải tăng giá các mặt hàng thủy sản.

Thủy sản Tết Thừa Thiên - Huế được mùa, được giá Thủy sản Tết Thừa Thiên - Huế được mùa, được giá

VTV.vn - Thời điểm này, những người nuôi trồng thủy sản tại TT-Huế đang vào mùa thu hoạch để phục vụ Tết Nguyên đán. Được mùa, được giá nên các hộ rất phấn khởi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước