Giá dầu sụt giảm do OPEC từ chối cắt giảm sản lượng

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ ba, ngày 23/12/2014 13:17 GMT+7

Ảnh minh họa

Giá dầu trên thị trường Âu, Mỹ đã quay đầu thoái lui trong phiên giao dịch đầu tuần do lo ngại việc OPEC từ chối cắt giảm sản lượng.

Trái ngược hoàn toàn với đà tăng trên thị trường châu Á, giá dầu trên thị trường Âu, Mỹ đã quay đầu thoái lui trong phiên giao dịch đầu tuần do lo ngại việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) từ chối cắt giảm sản lượng có thể gây ra tình trạng dư thừa nguồn cung.

Trên sàn giao dịch London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2 đã giảm 2,1% xuống 60,11 USD/thùng trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao cùng kỳ tại New York giảm 3,3%, xuống 55,26 USD/thùng.

Việc giá dầu hướng tới tuần giảm thứ 4 liên tiếp đã khiến cổ phiếu ngành năng lượng trở thành nhóm cổ phiếu gây thất vọng nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu công nghệ đã giúp chứng khoán Mỹ đạt kết quả khả quan khi các chỉ số S&P và Down Jones đều lần lượt thiết lập các mức kỷ lục mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước