Giá gạo Việt Nam xuất khẩu đang ở mức thấp nhất thế giới

Đỗ Thủy-Thứ ba, ngày 19/02/2013 08:41 GMT+7

Thu hoạch lúa đông xuân tại ĐBSCL (Ảnh: danviet.vn)

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp nhất thế giới, cách xa giá gạo một số nước vốn có giá rẻ từ trước tới nay như Pakistan hay Ấn Độ.

Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam xuất khẩu đang được đề nghị ở mức giá 400 - 410 USD/tấn, thấp hơn tới gần 40 USD/tấn so với gạo cùng chủng loại của Ấn Độ và Pakistan.

Gạo 25% tấm của Việt Nam cũng đang được đề nghị mức giá xuất khẩu khoảng 360 - 370 USD/tấn, thấp hơn 30 USD/tấn so với gạo cùng loại của Ấn Độ và thấp hơn mức giá của Pakistan khoảng 10 USD/tấn

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định số 311 về việc mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo (theo tỷ lệ quy đổi là 2:1).

Loại lúa, gạo tạm trữ gồm cả lúa gạo thường và lúa gạo thơm; thời gian mua tạm trữ từ ngày 20/2 đến hết ngày 31/3.

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua lúa gạo tạm trữ; thời gian được hỗ trợ lãi suất tiền vay tối đa 3 tháng, tính từ ngày 20/2 đến hết ngày 20/5.

Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, UBND các tỉnh thành trực thuộc TW tại ĐBSCL, và Hiệp hội lúa gạo Việt Nam xây dựng quy chế giám sát việc mua lúa, gạo tạm trữ theo đúng quy định.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước