Gia hạn nợ cho các hộ dân bị thiên tai

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/12/2017 12:47 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã có chính sách khoanh nợ, gia hạn nợ, nhằm giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống, tái sản xuất sau bão.

Trong cơn bão số 12 cách đây hơn 1 tháng, hàng ngàn hộ gia đình trên địa bàn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã bị thiệt hại tương đối nặng nề về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp. Trong đó, nhiều hộ vay vốn ngân hàng thì hiện nay gần như không còn khả năng trả nợ. Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khánh Sơn đã có chính sách khoanh nợ, gia hạn nợ, nhằm giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống, tái sản xuất sau bão.

Song song với đó, ngân hàng cũng có chính sách cho vay bổ sung vốn để các hộ gia đình khôi phục sản xuất, kinh doanh; có mức độ thiệt hại từ 40% trở lên và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Thống kê từ ngân hàng này, tổng số hộ dân vay vốn từ ngân hàng chịu thiệt hại do bão số 12 là gần 1.000 hộ, với số vốn trên 9 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là thiệt hại về sản xuất nông nghiệp. Nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cà phê, tiêu,… bị thiệt hại nặng, khó có thể khôi phục được. Nhiều hộ dân có nguy cơ tái nghèo.

Kêu gọi hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 Kêu gọi hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 Chi trả bảo hiểm sau bão số 12 cần thực hiện đúng nguyên tắc Chi trả bảo hiểm sau bão số 12 cần thực hiện đúng nguyên tắc Hỗ trợ ngư dân ảnh hưởng bão số 12 Hỗ trợ ngư dân ảnh hưởng bão số 12

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước