Giá hàng hoá thế giới giảm kỷ lục

Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/08/2015 14:21 GMT+7

Giá dầu thô giảm sâu xuống khiến cho giá nhiều loại hàng hóa giảm.

VTV.vn - Giá dầu thô tại Mỹ tiếp tục giảm sâu xuống dưới 39 USD/thùng khiến cho giá nhiều loại hàng hóa giao dịch trên thị trường thế giới xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 16 năm.

Cụ thể, chỉ số Hàng hóa Bloomberg, theo dõi giá 22 loại hàng hóa nguyên liệu thô, giảm đến 1,7% xuống 86,35 điểm, thấp nhất kể từ tháng 8/1999. Nhiều mặt hàng như các kim loại công nghiệp và nông sản cũng giảm giá xuống mức kỷ lục trong nhiều năm.​

Tại thị trường London, giá kim loại đồng và nhôm cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009. Giá đậu tương, ngô và lúa mì giảm mạnh. Giá dầu cọ tại thị trường Malaysia giảm 3%. ​Giá cao su tại sàn giao dịch Tokyo giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng.

Theo nhiều chuyên gia, giá nguyên liệu thô liên tục giảm là do nguồn cung vượt nhu cầu trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc - nước sử dụng năng lượng, ngũ cốc và kim loại lớn nhất thế giới - dự báo tăng trưởng chậm nhất trong 25 năm qua.

Giá dầu thô lập “đáy” mới Giá dầu thô lập “đáy” mới

VTV.vn - Giá dầu ngọt nhẹ giao dịch tại thị trường New York đã lập “đáy” mới trong 6,5 năm qua, xuống mức 40,6 USD/thùng, giảm gần 2 USD so với phiên trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước